Cộng đồng quốc tế trông đợi Hội đồng Bảo an tiếp tục vai trò lãnh đạo nhằmtạo ra động lực chính trị cần thiết để đạt được hoà bình và an ninh trong mộtthế giới không còn vũ khí hạt nhân.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần khẳng định phổbiến vũ khí hạt nhân, vũ khí huỷ diệt cũng như các phương tiện để phóng các vũkhí này là mối đe doạ nghiêm trọng đối với hoà bình và an ninh quốc tế, vì vậycác cuộc thảo luận về vấn đề này phải được duy trì ở cấp cao nhất.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc ghi nhận những phát triển đáng hoan nghênh đãđạt được từ sau hội nghị năm 2009 bao gồm những biện pháp để Nga và Mỹ thực hiệnnhằm giảm kho vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước START mới, NATO lần đầu tiên đưa mụctiêu thế giới không vũ khí hạt nhân vào chương trình nghị sự của khối quân sựnày cùng những nỗ lực đổi mới của các nước không vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ôngkhẳng định hàng chục nghìn vũ khí hạt nhân vẫn đang đe doạ nhân loại và hàng tỷUSD vẫn được chi để hiện đại hoá số vũ khí này bất chấp các nhu cầu xã hội bứcxúc cũng như nguyện vọng toàn cầu về giải trừ loại vũ khí này.
[HĐBA LHQ thắt chặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên]
Trong khi đó, Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) vẫn chưa có hiệulực quốc tế sau 16 năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và Hội nghịLiên hợp quốc về giải trừ quân bị, diễn đàn thương lượng giải trừ quân bị toàncầu, vẫn không đạt được thoả thuận về chương trình nghị sự suốt 12 năm qua. Đâylà bế tắc không thể chấp nhận và đã đến lúc Đại hội đồng Liên hợp quốc phải thựchiện trách nhiệm hàng đầu thúc đẩy tiến trình giải trừ quân bị.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đầyđủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hoan nghênh Tuyên bố củaChủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh vừa qua củaCHDCND Triều Tiên. Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT) mang tính bước ngoặtnhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân, thúc đẩy hợp tácsử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích hoà bình và tiến tới mục tiêu giảitrừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
Mỹ với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2012 cũngnhấn mạnh các nỗ lực song phương và đa phương kể từ năm 2009 nằm trong đường lốitoàn diện nhằm giảm nguy cơ và hiểm hoạ hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, mối đe doạnày vẫn khẩn cấp và thực tế. Hội đồng Bảo an có vai trò không thể thoái thác vàkhông thể thay thế trong sứ mệnh loại trừ mối đe doạ này./.