Hiệp ước Đối tác Chiến lược toàn diện Triều Tiên-Nga chính thức có hiệu lực

Hiệp ước mới là khuôn khổ pháp lý để hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược mới và xây dựng quốc gia hùng mạnh, trong khi kiên quyết bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA) đưa tin ngày 4/12, tại thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga, được lãnh đạo hai nước ký tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) hồi tháng 6 năm nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong Gyu và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Yurievich Rudenko đã ký nghị định thư trao đổi văn kiện phê chuẩn.

Theo Điều 22 của hiệp ước này, văn bản trên có hiệu lực từ ngày 4/12, thời điểm trao đổi văn kiện phê chuẩn. Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác giữa Triều Tiên và Nga được ký ngày 9/2/2000 đã hết hiệu lực.

Theo KCNA, hiệp ước mới là khuôn khổ pháp lý để hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược mới và xây dựng quốc gia hùng mạnh, trong khi kiên quyết bảo vệ môi trường an ninh khu vực và toàn cầu phù hợp với lợi ích chung.

KCNA khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga vững mạnh dựa trên hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, sẽ là công cụ an ninh mạnh mẽ thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước, giảm căng thẳng khu vực và bảo đảm sự ổn định chiến lược quốc tế, đồng thời sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thiết lập trật tự thế giới đa cực độc lập và công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.