Hỗ trợ gia đình ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ba người tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Thanh Hóa mùng 4 Tết.
Hỗ trợ gia đình ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại Thanh Hóa ảnh 1Xe 7 chỗ trong vụ tai nạn. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Tối 12/2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ba người tử vong (hai vợ chồng và bà nội) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Thanh Hóa, ngày 8/2 (mùng 4 Tết).

Đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Nguyễn Xuân Toàn (sinh năm 1983), chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, chị Phương Thảo (sinh năm 1983) cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai, hai vợ chồng cùng qua đời do tai nạn giao thông; đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng để khắc phục khó khăn trước mắt.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, cho biết hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân rất khó khăn, cha mẹ già yếu, bị đau tim nặng và mất sức lao động nhiều năm nay, hai vợ chồng là lao động chính trong gia đình. Ngay sau tai nạn thảm khốc xảy ra, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân gần 40 triệu đồng.

[Thanh Hóa: 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đâm vào xe 7 chỗ]

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã quyết định cấp học bổng “Chắp cánh ước mơ” (khoảng 10 triệu đồng/năm học) trong suốt thời gian học tập cho bé N.T.T.L (con gái của hai nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn), giúp cháu thực hiện ước mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp.

Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng đang vận động thực hiện sổ tiết kiệm để giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, hỗ trợ bé N.T.T.L trong thời gian tới.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách mang biển kiểm soát 98B-022.66 do tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) và ôtô con biển xanh mang biển kiểm soát 36B-2286 do Nguyễn Xuân Sơn điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến ba người trên xe ôtô con tử vong, năm người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tất cả tám người bị nạn đều là người thân trong cùng một gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục