Hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn trên tàu hàng Chem Sinyoo

Tại tọa độ cách Đông đảo Phú Quý khoảng 41 hải lý, tàu hàng Chem Sinyoo, có 5 thuyền viên bị tai nạn phòng máy, hiện tại 1 người đã tử vong; thuyền trưởng và đại lý tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn trên tàu hàng Chem Sinyoo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 22/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 5 thuyền viên bị tai nạn phòng máy trên tàu hàng Chem Sinyoo (chưa xác định quốc tịch).

Theo công văn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, lúc 12 giờ ngày 21/12, tại tọa độ cách Đông đảo Phú Quý khoảng 41 hải lý, tàu hàng Chem Sinyoo, có 5 thuyền viên bị tai nạn phòng máy, hiện tại 1 người đã tử vong.

Thuyền trưởng và đại lý tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

[Tổ chức Hàng hải Thế giới khen thuyền trưởng tàu cứu nạn Việt Nam]

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ tàu hàng Chem Sinyoo có thuyền viên bị nạn biết, hỗ trợ kịp thời.

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý sẵn sàng điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tiếp nhận các thuyền viên bị nạn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo, huy động các tàu Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III và các tàu, thuyền đánh bắt thủy sản có công suất lớn của các tỉnh lân cận đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu hàng Chem Sinyoo có thuyền viên bị nạn biết, hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, tại khu vực xảy ra sự cố, thời tiết rất xấu, biển động mạnh, tàu cứu nạn của tỉnh Bình Thuận không thể tiếp cận được.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát quảng bá thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ tàu hàng Chem Sinyoo có thuyền viên bị nạn biết, hỗ trợ kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục