Hỏa hoạn kinh hoàng tại một thị trấn biên giới của Hàn Quốc

Vụ việc đã làm 1 người chết, ít nhất 11 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Số lượng cư dân được sơ tán đã lên đến 3.000 người.
Hỏa hoạn kinh hoàng tại một thị trấn biên giới của Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Đêm 4/4, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn biên giới Goseong, cách Seoul khoảng 210km về phía Đông Bắc. Vụ việc đã làm 1 người chết, ít nhất 11 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy.

Hiện, số lượng cư dân được sơ tán đã lên đến 3.000 người.

Theo Trung tâm Chỉ huy Lực lượng Cứu hỏa Gangwon, hỏa hoạn bùng phát ở một con đường tại Goseong vào khoảng 19 giờ 17 phút ngày 4/4 và lan sang một ngọn núi gần đó khiến cư dân và du khách ở một khu chung cư lân cận phải sơ tán.

[Cháy lớn, khói đen dày đặc bốc lên tại một nhà máy ở Melbourne]

Cơ quan cứu hỏa quốc gia đã phát cảnh báo cấp 3, cấp cao nhất kể từ 21 giờ 44 cùng ngày và lệnh cho tất cả các trụ sở cứu hỏa tại các khu vực trọng yếu gồm Seoul, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Bắc Chungcheong điều xe cứu hỏa tới thị trấn Goseong.

Theo các chuyên gia, do có gió mạnh nên mức độ thiệt hại và thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên.

Hiện chưa rõ khi nào ngọn lửa có thể được kiểm soát do gió mạnh.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, tốc độ gió vào thứ 6 ở vùng núi của tỉnh Gangwon có thể đạt 30m/giây hoặc 108km/h.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lệnh cho các cơ quan liên quan sử dụng tất cả những biện pháp sẵn có để đối phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục