Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu gần biên giới Nga và Ukraine

Cơ sở lọc dầu ở Novoshakhtinsk thuộc vùng Rostov bị cháy thuộc sở hữu của công ty Resource LLC và theo thông tin ban đầu hỏa hoạn xảy ra do “vi phạm quy trình công nghệ."
Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu gần biên giới Nga và Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 8/2 thông báo đã xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở lọc dầu ở Novoshakhtinsk thuộc vùng Rostov, miền Nam, gần biên giới với Ukraine.

Đám cháy đã được khống chế sau 2 giờ.

Theo hãng tin Interfax, bộ trên đã nhận được thông báo cháy vào lúc 10h24 sáng 8/2 (giờ Moskva). Lửa đã lan ra khu vực rộng khoảng 100m2.

[Nga dập tắt đám cháy trên đường ống dẫn khí đốt bị nứt ở Chuvashia]

Cơ sở lọc dầu nói trên thuộc sở hữu của công ty Resource LLC. Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xảy ra do “vi phạm quy trình công nghệ."

Novoshakhtinsk nằm cách biên giới Ukraine khoảng 9km. Đây là vụ hỏa hoạn thứ 2 trong 2 ngày qua tại các cơ sở lọc dầu của Nga, sau vụ ngày 7/2 tại một cơ sở của hãng Lukoil cũng ở Novoshakhtinsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục