Hỏa hoạn thiêu rụi hai ngôi nhà liền kề tại thành phố Quảng Ngãi

Đám cháy bùng lên từ một ngôi nhà tập thể trong hẻm giữa buổi trưa, sau đó ngọn lửa lan nhanh sang căn nhà liền kề và hơn 2 tiếng rưỡi sau mới được dập tắt do công tác chữa cháy gặp khó khăn.
Hiện trường 2 căn nhà liền kề bị thiêu rụi. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường 2 căn nhà liền kề bị thiêu rụi. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/7, tại ngôi nhà số 2/4/324 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra cháy.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết nắng nóng, hanh khô nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, người dân đã gọi điện báo cho cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 20 chiến sỹ cùng 4 xe cứu hỏa và 3 xe bồn chở nước của Công ty cổ phần Môi trường đô thị được huy động đến hiện trường để tham gia công tác chữa cháy.

[Cháy công ty nệm mút rộng 3.000m2, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi]

Tuy nhiên, do vị trí ngôi nhà bị cháy nằm trong hẻm, đường nhỏ, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế và dập tắt.

Do vị trí ngôi nhà bị cháy là nhà tập thể liền kề, nên đám cháy đã lan sang ngôi nhà bên cạnh và cả 2 ngôi nhà đều bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục