Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen tạm dừng

Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc đã nhất trí không lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động di chuyển nào của tàu thuyền trong Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào ngày 2/11.
Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen tạm dừng ảnh 1Chất ngũ cốc lên tàu đưa đi xuất khẩu tại cảng ở thành phố Yuzhne, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, Trung tâm Điều phối chung (JCC), cơ quan giám sát thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, cho biết không có kế hoạch cho các tàu chở ngũ cốc di chuyển trên Biển Đen vào ngày 2/11.

Đề cập tới thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian đạt được hồi tháng 7 năm nay, JCC nêu rõ: "Ban Thư ký Liên hợp quốc tại JCC ghi nhận rằng các phái đoàn Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc đã nhất trí không lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động di chuyển nào của tàu thuyền trong Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào ngày 2/11."

Trước đó, trong ngày 1/11 vẫn có ba tàu chở ngũ cốc rời cảng của Ukraine, tức ngày thứ hai các tàu vẫn hoạt động kể từ khi Nga đã thông báo ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen hôm 29/10.

[Nga nêu điều kiện đàm phán thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen]

Liên quan đến thỏa thuận này, ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong hai ngày qua, bộ trưởng hai nước "tiếp tục thảo luận về việc Nga ngừng thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine trong khuôn khổ Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về cùng chủ đề trên.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 1/11 tuyên bố hành lang vận chuyển ngũ cốc để đưa lương thực ra khỏi nước này, một phần của thỏa thuận mà Nga vừa rút khỏi, cần được bảo vệ lâu dài với độ tin cậy cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục