Học sinh tiểu học già nhất thế giới qua đời ở tuổi 99 tại Kenya

Báo The Standard của Kenya ngày 17/11 dẫn lời cháu trai của cụ Priscilla Sitieni, ông Sammy Chepsiror cho biết cụ Priscilla qua đời tại nhà ngày 16/11 sau một biến chứng ở ngực.
Học sinh tiểu học già nhất thế giới qua đời ở tuổi 99 tại Kenya ảnh 1Cụ bà Priscilla Sitieni, người quyết tâm đi học ở tuổi 90. (Nguồn: unifrance)

Học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới, cụ bà Priscilla Sitieni, người quyết tâm đi học ở tuổi 90 và tạo cảm hứng cho một bộ phim của Pháp, đã qua đời ở Kenya, thọ 99 tuổi. 

Báo The Standard của Kenya ngày 17/11 dẫn lời cháu trai của cụ Priscilla Sitieni, ông Sammy Chepsiror cho biết cụ Priscilla qua đời tại nhà ngày 16/11 sau một biến chứng ở ngực.

Theo ông Sammy, cụ Priscilla - thường được gọi thân mật là Gogo Priscilla (Bà lão Priscilla) - vẫn khỏe mạnh và đến lớp học cho đến 3 ngày trước khi qua đời, sau khi bị đau ngực cấp khiến cụ phải nghỉ học.

Ông Sammy cho biết :"Chúng tôi biết ơn về cuộc đời bà. Bà khiến tất cả chúng tôi tự hào."

[Nữ ca sỹ nhạc đồng quê Loretta Lynn qua đời ở tuổi 90]

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết, ở tuổi 94, cụ Priscilla đã thuyết phục hiệu trưởng trường tiểu học làng ở thung lũng Rift của Kenya nhận cụ đến trường học. UNESCO ca ngợi cụ Priscilla là hình mẫu cho cộng đồng của cụ cũng như các cộng đồng khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với UNESCO năm 2021, cụ Priscilla cho biết mục đích của cụ là thúc đẩy các bà mẹ trẻ ở Kenya trở lại trường học sau khi sinh con, thay vì bỏ học giữa chừng do xấu hổ hay sợ xã hội kỳ.

Cụ Priscilla đã tạo cảm hứng cho một bộ phim của Pháp tựa đề Gogo. Sau bộ phim này, cụ được mời đến Pháp năm 2021 và gặp Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron.

Đồng tác giả kịch bản phim, Patrick Pessis, khi nhận được tin cụ Priscilla qua đời đã viết trên tài khoản Twitter ngày 17/11: "Thông điệp của cụ về giáo dục cho trẻ em gái vẫn thời sự"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục