Hội nghị EAS 11: Thái Lan nhấn mạnh hợp tác cùng có lợi

Tại Hội nghị EAS lần thứ 11, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin cậy và niềm tin chiến lược cũng như hợp tác cùng có lợi giữa các cường quốc.
Hội nghị EAS 11: Thái Lan nhấn mạnh hợp tác cùng có lợi ảnh 1Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin cậy và niềm tin chiến lược cũng như hợp tác cùng có lợi giữa các cường quốc tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11, diễn ra bằng hình thức trực tuyến ngày 4/8 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tại hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai cũng đề cập tới việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi bền vững thông qua ứng dụng Mô hình Kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh (BCG).

Theo bộ trên, các quan chức tham dự hội nghị đã xem xét tiến độ và thảo luận về định hướng tương lai của khuôn khổ hợp tác EAS, tập trung vào ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch.

[Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế, ứng phó hiệu quả với COVID-19]

Hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của EAS như là diễn đàn hàng đầu do các nhà lãnh đạo dẫn dắt nhằm thúc đẩy lòng tin chiến lược và các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.

Các nước than dự bày tỏ ủng hộ 3 văn kiện kết quả được đề xuất về tăng cường hợp tác về sức khỏe tâm thần, phục hồi kinh tế thông qua du lịch và phục hồi xanh mà sẽ được các nhà lãnh đạo EAS thông qua tại Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 16 vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục