Hội nghị quốc tế về chống khủng bố tại Kyrgyzstan

Ngày 24/11, Hội nghị quốc tế về chống khủng bố, cực đoan và các hình thức bạo lực khác đã khai mạc tại thủ đô Biskek của Kyrgyzstan.
Theo Tân hoa xã, ngày 24/11, Hội nghị quốc tế vềchống khủng bố, cực đoan và các hình thức bạo lực khác đã khai mạc tại thủ đôBiskek của Kyrgyzstan.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Kyrgyzstan Kadyrbek Sarbaevat cho biếttrong bối cảnh tình hình an ninh thế giới phức tạp hiện nay, hội nghị chủ yếuthảo luận về an ninh trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Ông cho rằng khi chủ nghĩa khủng bố và cực đoan có thể đe dọa sự pháttriển kinh tế của khu vực này, các tổ chức khu vực và quốc tế như CIS, Tổ chứcHợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) cần đóng vaitrò chính trong cuộc chiến chống lại những lực lượng này.

Ngoài vấn đề an ninh của CIS, hội nghị này còn đề cập tới tình hình anninh Afghanistan, sự phối hợp của CIS với các nước, tổ chức khác trong khu vựcvà quốc tế.

CIS đã thông qua kế hoạch chung chống khủng bố và các hình thức cực đoankhác giai đoạn 2008-2010 tại hội nghị ở Dushanbe tháng 10/2007. Hội nghị nóitrên nằm trong khuôn khổ kế hoạch Dushanbe.

Tham dự hội nghị có đại diện các nước thành viên thuộc CIS, ODKB, SCO vàTổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.