Hội nghị về biên soạn lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào

Sau gần 4 năm, đến nay công tác biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (1930-2007) đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc.
Ngày 25/10, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáoTrung ương phối hợp với Ban Tuyên huấnTrung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội nghị công tác biên soạn lịchsử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (1930-2007).

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyêngiáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án biên soạn "Lịch sử quan hệ đặc biệtViệt Nam-Lào" nhấn mạnh trong thời gian qua, các ban biên tập hai nước ViệtNam-Lào đã quy tụ được nhiều nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các chuyên giađầu ngành nỗ lực nhiên cứu, sưu tầm... để công tác biên soạn lịch sử quan hệ đặcbiệt Việt Nam-Lào nhanh được hoàn thiện, có được những sản phẩm quý giá.

Dự án đã triển khai đúng mục đích và yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trungương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thể hiện rõ tráchnhiệm trước lịch sử, trước hai Đảng và nhân dân hai nước.

Dự án này đã góp phần củng cố tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng và nhândân hai nước Việt-Lào. Đây cũng sẽ là một nguồn tư liệu, tài liệu phong phú, gâyấn tượng tốt đẹp và giáo dục cho thế thệ trẻ mai sau.

Ông Tô Huy Rứa yêu cầu hai ban chỉ đạo của hai nước Việt-Lào sẽ tiếp tục pháthuy để dự án đạt kết quả cao, đặc biệt coi trọng đến chất lượng của mỗi sảnphẩm. Muốn vậy, mỗi ban biên tập cần chú ý đến chỉnh lý bản thảo, bổ sung cácchi tiết chuẩn xác, phản ánh đúng tầm vóc lịch sử, nhất là làm tốt công tác inấn, thu tiếng, thu hình và sản phẩm sẽ được phát hành vào cuối năm 2010.

Ông Xamản Vinhakệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng,lý luận, văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban chỉ đạo Dựán biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam cho rằng Đảng, Nhà nước vànhân dân hai nước Việt-Lào có mối quan hệ đặc biệt, những sản phẩm do công tácbiên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào có được trong thời gian tới sẽlà một tài sản quý để lại cho thế hệ trẻ, cho con cháu muôn đời sau.

Sau gần 4 năm thực hiện dự án, đến nay công tác biên soạn lịch sử quan hệ đặcbiệt Việt Nam-Lào (1930-2007) đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc.

Toàn bộ các ban biên tập đã thực hiện xong bản thảo, trong quá trình triển khaiđã bám sát đề cương được duyệt, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện nghiêmtúc các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo dự án. Đây là một công việc phức tạp, nộidung rất đa dạng, phong phú và đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên giađầu ngành, các nhân chứng lịch sử... của hai nước Việt Nam-Lào tham gia.

Dự án này bao gồm biên soạn sản phẩm chính hai nước Việt-Lào; biên soạn Văn kiệnĐảng, Nhà nước; biên soạn, biên tập Bộ hồi ký quan hệ đặc biệt hai nước; biênsoan Biên niên sự kiện; biên tập sách ảnh; biên tập phim tài liệu.

Ngày 26/10, Hội nghị công tác biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽtiếp tục làm việc, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác biên soạn lịchsử quan hệ đặc biệt, đề xuất các kiến nghị, quán triệt tinh thần nghiệm thu sảnphẩm.../.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem thực hành cấp cứu trẻ sinh non theo quy trình và công nghệ của Viện Y khoa Karolinska. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Viện Y khoa Karolinska

Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 13/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Y khoa Karolinska, viện nghiên cứu khoa học và y học nổi tiếng của Thụy Điển.