Hội phụ nữ hai nước Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Hội Phụ nữ Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Hội phụ nữ hai nước Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác ảnh 1Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp đoàn đại biểu Hội phụ nữ Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển làm Trưởng đoàn.

Chào mừng bà Men Sam An và Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá cao những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Campuchia đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Campuchia, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa chúc nhân dân Campuchia tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, bảo vệ vững chắc những thành quả đã đạt được, xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập và phồn vinh.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh thông qua Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2017 được ký kết tại Campuchia tháng 1/2013, hai Hội đã thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin qua nhiều kênh khác nhau, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ và cộng đồng giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Hoạt động hợp tác giữa phụ nữ hai nước các tỉnh, thành giáp biên tăng cả về số lượng và chất lượng. Hình thức hợp tác đa dạng hơn với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hội Phụ nữ hai nước giai đoạn 2013- 2017. Chính phủ và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tiếp tục quan tâm hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia có điều kiện làm ăn sinh sống, học tập ngày càng tốt hơn..

Bà Men Sam An chúc mừng những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được qua gần 30 đổi mới. Đời sống nhân dân ổn định, kinh tế phát triển và trên đà tăng trưởng. Những thành tựu trên có phần đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Campuchia, bà Men Sam An bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, sát cánh cùng nhân dân Campuchia đánh đổ tàn quân Pol Pot xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định.

Sự phát triển của đất nước Campuchia hiện nay không tách rời sự giúp đỡ tận tình, quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam…

Bà Men Sam An đánh giá cao sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Việt Nam về công tác đào tạo cán bộ nữ. Hội Phụ nữ Việt Nam đã tích cực làm việc với các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ nữ, lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia. Qua đó, quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Hội Phụ nữ hai nước ngày càng được củng cố.

Bà Men Sam An mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị láng giếng, truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới….

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin về tình hình phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục