Hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm sinh viên 2018

Khoảng 1.000 cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau được giới thiệu tới sinh viên tại “Ngày hội việc làm sinh viên 2018,” diễn ra chiều 6/4 tại Hà Nội.
Hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm sinh viên 2018 ảnh 1Chương trình được tổ chức nhằm góp phần giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động. (Ảnh: Nguyễn Thúy/Vietnam+)

“Ngày hội việc làm sinh viên 2018” diễn ra chiều 6/4 tại Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội (số 1 Phạm Văn Đồng, Hà Nội), thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Chương trình có sự tham dự của 48 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau (truyền thông, thời trang, công nghệ, du lịch, bán lẻ, hàng không…) như: Samsung, Honda Việt Nam, FPT Software, Vietnam Airline, Easia Travel…

“Ngày hội việc làm sinh viên 2018” đưa tới cho người tham dự khoảng 1.000 cơ hội việc làm.

Theo đó, sinh viên tham gia chương trình có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí, công việc khác nhau như: lập trình viên, kỹ sư điện-điện tử-viễn thông, biên-phiên dịch, kế toán-kiểm toán, quản trị nhân trị, hướng dẫn viên du lịch, quản lý nhà hàng-khách sạn, thiết kế thời trang…

[Tri thức và uy tín - nguồn vốn quan trọng nhất để khởi nghiệp]

Tại mỗi gian hàng, bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, các nhà tuyển dụng còn tiến hành cung cấp thông tin cụ thể về doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn tại chỗ đối với các ứng viên, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên…

“Ngày hội việc làm sinh viên” là sự kiện thường niên do Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thị trường lao động./.

Ngày hội việc làm sinh viên 2018
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục