Hơn 107 tỷ đồng giúp chắp cánh ước mơ cho trẻ em khó khăn

Chương trình “Mùa Xuân cho em” lần thứ 16 diễn ra tại Nhà hát lớn (Hà Nội) tiếp nhận được hơn 107 tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2023.
Hơn 107 tỷ đồng giúp chắp cánh ước mơ cho trẻ em khó khăn ảnh 1Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Giám đốc Đinh Tiến Hải nhận ủng hộ của các nhà tài trợ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tối 7/1, chương trình “Mùa Xuân cho em” lần thứ 16 diễn ra tại Nhà hát lớn (Hà Nội) tiếp nhận được hơn 107 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2023.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, các nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong năm vừa qua.

[Hơn 1.700 trẻ em Lai Châu được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí]

Chương trình "Mùa Xuân cho em" là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), một hoạt động nổi bật, mang tính nhân văn trong công tác hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; đồng thời kết nối, lan tỏa, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong và ngoài nước vì trẻ em.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm chăm lo từ việc hoàn thiện pháp luật, chính sách đến bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện. 

Hơn 107 tỷ đồng giúp chắp cánh ước mơ cho trẻ em khó khăn ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, năm 2022, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm ở trong và ngoài nước dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng đã thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tình nguyện đóng góp trên 105 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 126.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tình cảm chân thành và sự ủng hộ quý báu mà các tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em đã góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước, xã hội tạo những điều kiện tốt nhất để các em được bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển toàn diện.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp của các tấm lòng hảo tâm vì trẻ em.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ về trẻ em.

Mặc dù công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đã có nhiều tiến bộ đáng mừng nhưng hiện nay nước ta vẫn còn khoảng 6,8% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tình hình xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực với trẻ nhỏ tuổi, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tiếp tục diễn biến phức tạp; còn nhiều trẻ em bị đuối nước, thương tích, tai nạn thương tâm trong đó có những trường hợp do sự tắc trách, bất cẩn, thiếu trách nhiệm của người lớn gây ra; một bộ phận trẻ em vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận tốt với các điều kiện để phát triển toàn diện. Quyền được tham gia vào các vấn đề của trẻ em chưa được thực hiện đầy đủ.

Thực trạng đó đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục chăm lo cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn và tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trẻ em; quan tâm một cách sâu sắc và có hành động thiết thực đối với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nói riêng để không có trẻ em nào “bị bỏ lại phía sau,” để mọi trẻ em được tiếp cận đầy đủ cơ hội, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Với chủ đề “Chắp cánh ước mơ,” chương trình “Mùa Xuân cho em” lần thứ 16 năm 2023 hướng tới những nghĩa cử cao đẹp dành cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đồng thời, chương trình tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục kêu gọi  các nhà tài trợ ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn cả nước.

Nhân dịp này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao bằng khen cho 3 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022.

Sau 15 năm tổ chức, chương trình “Mùa Xuân cho em” đã vận động được hơn 1.300 tỷ đồng và hỗ trợ cho gần 4 triệu lượt trẻ em thông qua các chương trình cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...

Năm 2022, Quỹ huy động được hơn 105 tỷ đồng và hỗ trợ cho khoảng 126.000 lượt trẻ em thông qua các hoạt động khám sàng lọc, phân loại cho trẻ em tại các vùng khó khăn; hỗ trợ phẫu thuật tim, nụ cười, dị tật vận động; hỗ trợ dài hạn và đỡ đầu; hỗ trợ dụng cụ học tập, xe đạp, xe lăn… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, cùng các công trình xây dựng trường, điểm trường, cầu đến lớp, điểm vui chơi dành cho các em học sinh vùng đặc biệt, khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ dinh dưỡng thông qua các chương trình, dự án.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục