Hơn 1.600 học sinh tại Hà Nội tìm hiểu về tài chính và lịch sử đồng tiền Việt

Hơn 1.600 học sinh tại Hà Nội đã tham gia cuộc thi Hiểu biết về tài chính, qua đó được cùng tìm hiểu các kiến thức từ cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam phát hành năm 2021.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao giải cho học sinh đạt giải. (Ảnh: Vietnam+)
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao giải cho học sinh đạt giải. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc thi Hiểu biết về tài chính tại trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Hà Nội. Chương trình đã thu hút hơn 1.600 học sinh tham gia.

Thông qua chương trình, các em học sinh đã được tìm hiểu các kiến thức từ cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam phát hành năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Tiến sỹ Đào Minh Tú chủ biên.

Em Trịnh Vân Phương Vy, học sinh lớp 6 cho biết: “Những kiến thức vô cùng thú vị như đồng tiền đầu tiên của nhà nước phong kiến độc lập tự chủ, các lần phát hành tiền, nhận diện về những hình ảnh đẹp của các bộ tiền… đều là lần đầu tiên em được nghe và rất thích thú."

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Trưng Vương cho biết chương trình được học sinh của trường rất hào hứng tham gia. Ngoài các môn học chính nhà trường luôn quan tâm bổ sung các kiến thức, kỹ năng cho học sinh và đây là chương trình chúng tôi rất kỳ vọng đem lại cho các em những kiến thức mới mẻ, bổ ích và vô cùng giá trị về tài chính. Các em lần đầu được làm quen và có những nhận thức về tiền, giá trị và những bài học bổ ích về tiền và một số kiến thức tài chính, điều này giúp các em có những nhận thức ban đầu và sau này sẽ ngày càng có ý thức học hỏi về tài chính nhiều hơn.

Nhiều nội dung trong cuốn sách truyện tranh “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu hiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã được các em học sinh đón nhận. Cuốn sách được coi là một học liệu tốt để giáo dục tài chính cho cộng đồng hiện nay.

Các khái niệm tưởng chừng phức tạp, khó hiểu như lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỷ giá… đã được cuốn sách định nghĩa và lý giải một cách dễ hiểu, logic, được lồng ghép vào nội dung của 30 câu chuyện trong cuốn sách. Cuốn sách còn giúp các em học sinh rèn luyện văn hóa đọc, hoàn thiện kỹ năng, nhân cách và phát triển một cách toàn diện.

Theo bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đã đang và sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giáo dục tài chính với nhiều hình thức sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ hơn tới các cùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo nhằm đẩy mạnh thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, đặc biệt là hướng tới giới trẻ lan tỏa kiến thức, kỹ năng tài chính thông minh. Qua đó giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính, cũng như góp phần bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục