Hơn 500 học sinh Nhật Bản tới Đà Nẵng tham gia giao lưu văn hóa Việt-Nhật

Chương trình là cơ hội cho học sinh, sinh viên khám phá về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản qua chuỗi hoạt động giao lưu sinh động, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 20/3, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2025. Đây là chương trình thường niên lần thứ 10 tại Đại học Đông Á, hướng đến kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2025).

Hoạt động có sự tham dự của hơn 500 học sinh các trường trung học phổ thông và đoàn nghệ thuật đến từ Tokyo, Nhật Bản.

Chương trình diễn ra nhiều nội dung đặc sắc, trong đó đoàn nghệ thuật Nhật Bản mang đến 14 tiết mục đậm nét văn hóa độc đáo như biểu diễn phân đoạn hoạt hình Anime nổi tiếng Naruto, giới thiệu và trình diễn mặc trang phục kimono Nhật, nghệ thuật hoa đạo Ikebana, nghệ thuật vẽ tranh Nhật, biểu diễn nghệ thuật thư pháp đại tự trên khổ giấy lớn…

Cùng với đó, tại chương trình cũng tái hiện các trò chơi dân gian mang đậm truyền thống dân tộc Việt Nam-Nhật Bản như bắn cung Yabusame, câu cá giấy (Kingyo Sukui), thảy banh vào rổ, ô ăn quan, ném vòng vào cọc…

Ngoài ra, mọi người có thể trải nghiệm mặc trang phục Nhật Bản, chụp ảnh trong các “không gian Nhật Bản,” tham dự lễ hội mỳ ống tre Nagashi Somen, lễ hội Cosplay.

ttxvn-giao-luu-van-hoa-viet-nhat2-resize.jpg
Tiết mục văn nghệ giao lưu văn hóa Việt-Nhật. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đặc biệt, chương trình còn diễn ra cuộc thi flashmob dành cho học sinh khối trung học phổ thông, chủ đề “Fusion of cultures.” Hoạt động thu hút 300 học sinh, từ 8 trường trung học phổ thông tham gia 9 tiết mục dự thi, thể hiện sự kết hợp sáng tạo các yếu tố văn hóa Việt-Nhật trong âm nhạc, trang phục và vũ đạo.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Đông Á còn trải nghiệm văn hóa, thể thao, sức khỏe, âm nhạc Nhật Bản, kỹ năng làm việc của người Nhật...

Ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng cho hay chương trình có ý nghĩa quan trọng, giúp gắn kết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam-Nhật Bản. Các sinh viên, học sinh sẽ được tìm hiểu, thấy được vẻ đẹp của đất nước Nhật Bản và mối quan hệ Việt-Nhật.

ttxvn-giao-luu-van-hoa-viet-nhat3-resize.jpg
Trao học bổng từ doanh nghiệp Nhật cho sinh viên ĐH Đông Á các ngành tham gia chương trình thực tập và làm việc tại Nhật. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tiến sỹ Ngô Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho rằng, chương trình là cơ hội cho học sinh, sinh viên tìm hiểu, khám phá về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản qua chuỗi hoạt động giao lưu sinh động, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao 16 suất học bổng “Cầu nối Việt-Nhật” cho sinh viên Đại học Đông Á tham gia chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản từ quý 2/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.