Họp mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào

Buổi họp mặt nhân 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Lào là dịp để báo chí hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
Tối 19/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức họp mặt nhân 88 năm ngày Báochí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2013)

Đến dự buổi họp mặt có ông Cheueng Sombounkhan; Bí thư Trung ương Đảng Nhân dânCách mạng Lào; Savankhone Razmontry, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịchLào; lãnh đạo hãng thông tấn KPL, Truyền hình Quốc gia và các báo Lào; các cơquan Việt Nam bên cạnh Sứ quán; phóng viên của TTXVN, VTV, VOV và báo Nhân Dânthường trú tại Lào cùng đông đảo cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Nhiệt liệt chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã ôn lại quá trình thành lập và những đóng góp quan trọng của báo chícách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xâydựng đất nước.

Đại sứ nêu bật mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa báo chí Việt Nam vàbáo chí Lào hàng chục năm qua và khẳng định những sản phẩm của báo chí hai nướcđã góp phần quan trọng trong việc tăng cường và cũng cố quan hệ đặc biệt giữahai nước.

Đại sứ đánh giá cao việc các báo, đài Việt Nam thường trú tại Lào đã phản ảnhkịp thời những sự kiện trong quan hệ Việt-Lào cũng như những đổi thay nhanhchóng của đất nước Lào và mong muốn phóng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cónhiều tin, bài nhanh, chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhu cầu thông tin ngàycàng cao của xã hội.

Ông Cheueng Sombounkhan hoan nghênh cuộc gặp mặt, coi đây là cơ hội tốt để báochí hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ mà hai Đảng vàhai nhà nước giao phó.

Thay mặt Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, Thứ trưởng Savankhone Razmontrynhiệt liệt chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cảm ơn Đảng, Chính phủ vànhân dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã giúp đỡ Hội Nhà báo Lào trong nhiềunăm qua.

Thứ trưởng đánh giá cao hoạt động của các phóng viên thường trú Việt Nam tạiLào; tin tưởng trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác toàn diện đểbáo chí cách mạng hai nước không ngừng phát triển, thực hiện đúng định hướngtuyên truyền của hai Đảng và hai Nhà nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệtLào-Việt Nam./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phi công Hoàng Biểu (giữa) cùng đồng đội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những phi công anh hùng sống chết cho đất nước

Với nhiều phi công, khi chiến thắng trở về ai cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi đồng đội và chiếc MiG thân yêu của họ không còn, nhưng khát vọng thống nhất còn cháy bỏng hơn lò lửa chiến tranh.