IBM giúp Louvre đồng bộ hóa dữ liệu về bảo tàng

IBM hợp tác với Louvre sử dụng các cảm biến, công cụ phân tích dữ liệu thời gian thực để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo tàng.
IBM ngày 5/3 thông báo đã hợp tác với Bảo tàng Louvre cổ kính để sử dụng các cảmbiến, công cụ phân tích dữ liệu thời gian thực và các công cụ khác trong kỷnguyên Internet để làm cho bảo tàng này thông minh hơn, hiệu quả hơn trong việcbảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn luôn rộng mở cánhcửa chào đón hàng triệu khách tham quan mỗi năm.

Một thương vụ thâu tóm gần đây đã cho phép IBM nâng cấp phần mềm Quản lý Tàisản Maximo được cài đặt như một phần của thỏa thuận từ vài năm trước, giúp bảotàng Louvre đồng bộ hóa công tác bảo trì, sửa chữa và các hoạt động khác trongviệc điều hành bảo tàng này.

Hệ thống này sử dụng thông tin phản hồi từ các cảm biến để dự báo các vấn đề,chẳng hạn như động cơ gần đến lúc hỏng hay các bộ lọc cần phải thay.

Phần mềm Maximo của IBM được cài đặt để phối hợp hiệu quả và tự nhiên việclập kế hoạch trưng bày, vệ sinh, bảo trì, sưởi ấm, chiếu sáng, thang máy và thậmchí cả hệ thống khóa cho hơn 2.500 cửa ra vào trong bảo tàng Louvre.Bảo tàng Louvre đã đón một lượng du khách kỷ lục trong năm ngoái, với 8,8triệu người.

Trước khi cài đặt hệ thống của IBM, các nhân viên bảo tàng quản lýcông tác bảo trì bằng giấy tờ.IBM cho biết công việc của họ tại Louvre mới chỉ trong giai đoạn đầu, nhưngngười khổng lồ công nghệ Mỹ đã tiết kiệm được tới 40% năng lượng tại tòa nhànày.

Kể từ khi bang hãng có trụ sở ở New York khởi xướng sáng kiến "các tòa nhàthông minh hơn" ​​vào đầu năm 2010, IBM đã cài đặt hệ thống của họ tại các khunghỉ mát, viện bảo tàng, trường đại học ..../.
Huy Lê (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.