Ngày 19/5, tại Hội nghị thường niên của Ủy ban Bretton Woods ở thủ đô Washingtoncủa Mỹ, Quyền Tống Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) John Lipsky đã kêugọi cộng đồng quốc tế tìm ra các công cụ khả thi để ngăn ngừa tái diễn khủnghoảng kinh tế toàn cầu trong tương lai cũng như hạn chế thiệt hại bắt nguồn từkhủng hoảng.
Ông Lipsky cảnh báo hiện không có chỗ cho sự tự mãn vì nền kinh tế thế giới dùphục hồi mạnh, nhưng vẫn mong manh và tiềm ẩn nhiều bất ổn. Các nước đang phảiđối phó với những dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua.
Cuối năm 2010, nợ chính phủ của một số nền kinh tế phát triển vẫn lên tới 30%Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với trước khủng hoảng. Nhữngthách thức tài chính nghiêm trọng cần những giải pháp khả thi và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có một giải pháp toàn diện và nhất quán cho những tháchthức tài chính đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Mộtthách thức nữa đối với quá trình phục hồi kinh tế thế giới nằm ngay trong sựkhông đồng đều của quá trình này.
Nền kinh tế các nước phát triển phục hồi chậm với tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn daidẳng, trong khi các nền kinh tế mới nổi phục hồi nhanh nhưng quá nóng. Sự khôngđồng đều này tác động nghiêm trọng đến tiến trình hợp tác chính sách kinh tếquốc tế.
Theo ông Lipsky, hiện đại hóa sự giám sát của IMF để hình thành một cơ chế giámsát mới đối với nền kinh tế thế giới là nhân tố thiết yếu để tăng cường hiệu quảcủa thể chế tài chính quốc tế đa phương này.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếptục tìm kiếm công cụ khả thi để cung cấp nguồn tài chính ngắn hạn trong tìnhhuống căng thẳng về tài chính toàn cầu./.