IMF: Đà phục hồi kinh tế ở châu Á có thể không đồng đều

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8% trong năm nay và kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng hai con số, nhưng cho rằng khu vực Đông Nam Á ít lạc quan hơn.
IMF: Đà phục hồi kinh tế ở châu Á có thể không đồng đều ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi mua hàng tại siêu thị ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc phụ trách bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Jonathan D. Ostry, đà phục hồi kinh tế ở châu Á sau đại dịch COVID-19 có thể vẫn không đồng đều trong ít nhất là năm năm, với các nền kinh tế đang phát triển sẽ tụt lại sau trong dài hạn.

Ông Ostry cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Á vào năm 2025 sẽ giảm khoảng 5,5% so với dự báo được đưa ra trước đại dịch.

Tuy nhiên, các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu sẽ giảm ít hơn, có thể chỉ khoảng 1,5 điểm phần trăm, trong khi các nền kinh tế đang phát triển cần nhiều thời gian để phục hồi hơn.

[Cơ hội xây dựng nền kinh tế số của các quốc gia châu Á]

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8% trong năm nay và kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng hai con số, nhưng cho rằng khu vực Đông Nam Á ít lạc quan hơn.

Nhóm các nền kinh tế lớn hơn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được cho là sẽ tăng trưởng dưới 5%, trong đó Thái Lan có thể tăng trưởng ở mức thấp nhất với chưa đến 3%.

Về tác động của những rủi ro địa chính trị, ông Ostry cho rằng những căng thẳng thương mại gia tăng trong những năm gần đây là rất đáng lo ngại.

Theo ông Ostry, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc là tai hại. Ông nói thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu những bất đồng được giải quyết dựa vào các quy định đa phương./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục