Indonesia bác bỏ đề xuất hạ độ tuổi ứng cử viên tranh cử tổng thống

Ngày 16/10, Chánh án Tòa án Hiến pháp Anwar Usman đã bác bỏ đề xuất hạ độ tuổi tối thiểu đối với các ứng viên tổng thống và phó tổng thống xuống 35, từ độ tuổi 40 hiện nay.
Indonesia bác bỏ đề xuất hạ độ tuổi ứng cử viên tranh cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: Phủ Tổng thống Indonesia)

Ngày 16/10, Tòa án Hiến pháp Indonesia đã bác đề xuất về hạ độ tuổi của ứng viên tổng thống xuống dưới 40. 

Cụ thể, Chánh án Tòa án Hiến pháp Anwar Usman đã bác đề xuất hạ độ tuổi tối thiểu đối với các ứng viên tổng thống và phó tổng thống xuống 35, từ độ tuổi 40 hiện nay.

Đề xuất do đại diện một số đảng và lãnh đạo một số địa phương đưa ra. Các thẩm phán cho biết việc xác định giới hạn độ tuổi là tùy thuộc vào các nhà lập pháp và đơn kiến nghị không có "cơ sở pháp lý."

Nếu kiến nghị được thông qua, nhiều khả năng con trai Tổng thống Joko Widodo là Gibran Rakabuming Raka (36 tuổi), người hiện giữ chức thị trưởng Surakarta, sẽ liên danh tranh cử với Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto.

[Indonesia kêu gọi biến ASEAN thành trung tâm tăng trưởng]

Trong các cuộc thăm dò cử tri về ứng viên tổng thống, tỷ lệ ủng hộ đối với Bộ trưởng Subianto và Tỉnh trưởng tỉnh Trung Java, Ganjar Pranowo là ngang bằng, trong khi cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan ở vị trí thứ 3 với cách biệt đáng kể.

Dự kiến các ứng viên tổng thống và liên danh tranh cử tại Indonesia sẽ đăng ký chính thức với ủy ban bầu cử từ ngày 19-25/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.