Indonesia bắt giữ hai phụ nữ lan truyền tin giả về dịch viêm phổi nCoV

Một nông dân và một người giúp việc đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ khi đăng trên Facebook cá nhân rằng một cư dân địa phương đã nhiễm nCoV trong khi nước này chưa ghi nhận ca nhiễm nào.
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các thiết bị trên một tàu cao tốc ở thành phố Trùng Khánh nhằm phòng chống virus corona. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các thiết bị trên một tàu cao tốc ở thành phố Trùng Khánh nhằm phòng chống virus corona. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia ngày 4/2 cho biết đã bắt giữ 2 phụ nữ, bị cáo buộc đăng lên mạng những thông tin giả mạo về chủng mới của virus corona (nCoV).

Hai đối tượng trên - một nông dân và một người giúp việc - đã bị giam giữ tại Balikpapan, một thành phố trên đảo Borneo, trong vài ngày qua sau khi bị phát hiện đăng tải tin đồn trên tài khoản Facebook cá nhân rằng một cư dân địa phương đã nhiễm nCoV và đang được điều trị.

Trên thực tế, hiện Indonesia chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

[Truyền thông thế giới và cuộc chiến ngăn chặn tin giả mạo về nCoV]

Theo luật pháp Indonesia, nếu bị kết tội, hai đối tượng trên có thể phải lĩnh án tù lên tới 3 năm.

Bộ Thông tin Indonesia cảnh báo đã phát hiện ít nhất 50 tin đồn nhảm lan truyền trên mạng về dịch bệnh này.

Indonesia là một trong những nước có lượng người truy cập Internet lớn nhất thế giới, với khoảng 130 triệu người dùng.

Cuối tuần qua, hơn 230 người Indonesia sống gần tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc đã được đưa về nước và sẽ được cách ly 14 ngày tại một bệnh viện ở quần đảo Natuna./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.