Indonesia cam kết cải thiện khoảng cách tài chính G20

Trên cương vị Chủ tịch luôn phiên G20, Indonesia cam kết xây dựng cấu trúc y tế toàn cầu tốt hơn bằng cách thu hẹp khoảng cách tài chính giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.
Indonesia cam kết cải thiện khoảng cách tài chính G20 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên cương vị Chủ tịch luôn phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Indonesia cam kết xây dựng cấu trúc y tế toàn cầu tốt hơn bằng cách thu hẹp khoảng cách tài chính giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.

Phát biểu tại Đối thoại toàn cầu 2022 do Viện nghiên cứu CSIS Indonesia tổ chức ngày 27/4, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động một nguồn đầu tư vững chắc nhằm cải thiện cấu trúc y tế toàn cầu, cũng như thực thi các kế hoạch tài chính sáng tạo.

Ông cho rằng: “Các quỹ y tế là cần thiết để cải thiện khả năng ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19 và gia tăng khả năng sẵn sàng đối mặt với đại dịch trong tương lai.”

[Kinh tế Indonesia dự báo tăng trưởng 4,5-5,2% trong quý Một năm nay]

Bộ trưởng Luhut thẳng thắn chia sẻ, đại dịch COVID-19 đã bộc lộ sự thiếu hụt các nguồn lực dự phòng của một quốc gia trong việc ứng phó với đại dịch. Minh chứng rõ ràng là tình trạng không công bằng trong tiếp nhận vaccine, nhất là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Theo đó, các nước có thu nhập thấp và trung bình cần được khuyến khích cải cách lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng các mục tiêu toàn cầu về vaccine ngừa COVID-19, chẩn đoán và điều trị. 

Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực giáo dục khi có khoảng 1,5 tỉ trẻ em khó tiếp cận giáo dục và 30 triệu trường học không đủ điều kiện mở cửa trở lại.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia dự báo ngân sách chi cho giáo dục của các nước có thu nhập thấp và trung bình sẽ giảm khoảng 100-150 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.