Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 5 triệu giáo viên

Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho 5 triệu trong tổng số 5,5 triệu giáo viên vào tháng 6, trong khi Tổng thống Widodo mong muốn tổ chức giảng dạy tại trường từ tháng 7 tới.
Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 5 triệu giáo viên ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho 5 triệu trong tổng số 5,5 triệu giáo viên vào tháng 6, trong khi Tổng thống Joko Widodo mong muốn các trường học tổ chức giảng dạy tại trường từ tháng 7 tới.

Ngày 24/2, phát biểu tại lễ khởi động chương trình tiêm chủng cho giáo viên, Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Nadiem Makarim cho rằng việc tổ chức dạy học trực tiếp có thể bắt đầu sau khi hoàn tất tiêm vắcxin cho các giáo viên.

Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời ông Nadiem nhấn mạnh: "Nếu có thể hoàn tất việc tiêm chủng này vào cuối tháng 6, chúng ta có thể tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học tiếp theo bắt đầu vào tháng 7."

[Indonesia sẽ tiêm ngừa COVID-19 cho hơn 121.000 nhân viên nhà hàng]

Bộ trưởng Nadiem cho biết việc giáo viên nằm trong số các đối tượng ưu tiên tiêm chủng xuất phát từ việc học sinh Indonesia không được học trực tiếp đã từ lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường cần được tuân thủ các giao thức y tế chừng nào dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Theo ông Nadiem, Chính phủ đang cố gắng hành động nhanh chóng để việc dạy học trực tiếp có thể được triển khai trở lại với lý do là học trực tuyến trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Các giáo viên được ưu tiên tiêm vắcxin đầu tiên bao gồm các giáo viên mầm non và tiểu học do học sinh càng nhỏ tuổi hoặc ở cấp học càng thấp càng khó thực hiện giảng dạy và học tập từ xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục