Indonesia điều tra cáo buộc vi phạm của Chánh án Tòa án Hiến pháp

Ông Anwar Usman và một số thẩm phán MK đã bị cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức liên quan đến phán quyết ngày 16/10, theo đó bãi bỏ giới hạn độ tuổi đối với các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống.
Indonesia điều tra cáo buộc vi phạm của Chánh án Tòa án Hiến pháp ảnh 1Chánh án MK Anwar Usman. (Nguồn: CNN Indonesia)

Ngày 23/10, Tòa án Hiến pháp Indonesia (MK) đã công bố thành lập Hội đồng Danh dự để điều tra cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức của Chánh án MK Anwar Usman, sau phán quyết gây tranh cãi mở đường cho con trai cả của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo (Jokowi) ra ứng cử phó tổng thống.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn MK Enny Nurbaningsih thông báo: “Chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp giữa các thẩm phán để thành lập Hội đồng Danh dự nhằm xem xét ít nhất 7 cáo buộc đối với Chánh án Anwar Usman.”

[Indonesia khởi động mùa bầu cử, chọn người kế nhiệm Tổng thống Widodo]

Trước đó, ông Anwar Usman và một số thẩm phán MK đã bị cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức liên quan đến phán quyết ngày 16/10, theo đó bãi bỏ giới hạn độ tuổi đối với các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Phán quyết này được cho là có lợi cho Thị trưởng Solo Gibran Rakabuming, con trai cả của ông Jokowi đồng thời là cháu trai của ông Anwar.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Nhóm Bảo vệ Dân chủ Indonesia (TPDI) đã đệ đơn lên Ủy ban Bài trừ Tham nhũng (KPK) cáo buộc Tổng thống Jokowi, Chánh án MK Anwar Usman, Thị trưởng thành phố Solo Gibran Rakabuming, và Chủ tịch Đảng Đoàn kết Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep - con trai cả và con trai út của ông Jokowi đồng thời là cháu trai của ông Anwar “thông đồng và gia đình trị” liên quan đến phán quyết nói trên của MK./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.