Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle

Máy bay T-50i Golden Eagle mang số hiệu TT-5009 do phi công Wahyudi điều khiển đã mất liên lạc trong một nhiệm vụ bay huấn luyện ban đêm hôm 18/7. Cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng diễn ra vào 19h07.
Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle ảnh 1Máy bay quân sự T-50i Golden Eagle. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn chính thức Antara đưa tin Không quân Indonesia (TNI AU) đã thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu về vụ tai nạn máy bay quân sự T-50i Golden Eagle ở huyện Blora, tỉnh Trung Java vào ngày 18/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong thông cáo báo chí ngày 19/7, Giám đốc Văn phòng Thông tin thuộc TNI AU, Đại tá Indan Gilang Buldansyah cho biết quá trình điều tra và công tác sơ tán máy bay đang được tiến hành. Nhóm không quân từ sân bay Iswahjudi đã đến hiện trường vụ tai nạn vào đêm 18/7. Các quy trình sơ tán và an ninh vẫn được triển khai cho đến sáng 19/7.

[Tìm thấy thi thể 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Italy]

TNI AU cũng xác nhận Thiếu úy Allan Safitra Indra Wahyudi, người đã lái chiếc máy bay nói trên trong một nhiệm vụ huấn luyện, đã hy sinh trong vụ tai nạn. Theo Đại tá Buldansyah, phi công Wahyudi tốt nghiệp Học viện Không quân năm 2015 và Trường Hàng không Không quân năm 2017.

Máy bay T-50i Golden Eagle mang số hiệu TT-5009 do phi công Wahyudi điều khiển đã mất liên lạc trong một nhiệm vụ bay huấn luyện ban đêm hôm 18/7. Cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng diễn ra vào lúc 19h07.

Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa, sau khi các nhân viên an ninh địa phương tìm thấy các mảnh vỡ ở làng Nginggil, huyện Blora, tỉnh Trung Java và xác nhận là thuộc về chiếc máy bay T-50i Golden Eagle bị mất liên lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục