Tìm thấy thi thể 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Italy

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 người thiệt mạng trong trực thăng bị cháy, gồm 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người mang quốc tịch Liban đang có chuyến công tác Italy, cùng 1 phi công người Italy.
Tìm thấy thi thể 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Italy ảnh 1Đội cứu hộ thực hiện chiến dịch tìm kiếm chiếc trực thăng đã chở 7 người gặp nạn ngày 10/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, chính quyền tỉnh Modena (Italy) cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của 7 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng, 2 ngày sau khi máy bay này biến mất khỏi màn hình radar.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, tuyên bố của chính quyền tỉnh Modena cho biết "lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 người thiệt mạng trong trực thăng bị cháy, gồm 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người mang quốc tịch Liban đang có chuyến công tác Italy, cùng 1 phi công người Italy."

[Rơi trực thăng tuần tra biển Hàn Quốc làm 2 người chết]

Trực thăng gặp nạn được tìm thấy trong một thung lũng, thuộc vùng núi gần ranh giới giữa 2 vùng Tuscany và Emilia Romagna.

Trực thăng đã cất cánh hôm 9/6 từ Lucca ở Tuscany và đang hướng về thành phố Treviso ở phía Bắc khi nó bị mất liên lạc trong điều kiện thời tiết xấu.

Các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng làm việc cho Eczacibasi Consumer Products - một công ty con của tập đoàn công nghiệp Eczacibasi lớn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết trực thăng gặp nạn là loại AW119 Koala do tập đoàn quốc phòng Leonardo sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục