Indonesia hoãn tiếp nhận 500 lao động Trung Quốc theo yêu cầu

Người phát ngôn Bộ Nhân lực Indonesia Soes Hindharno cho biết bộ này đã quyết định hoãn tiếp nhận số lao động Trung Quốc nói trên trong một nỗ lực nhằm “phá vỡ chuỗi lây nhiễm COVID-19.”
Indonesia hoãn tiếp nhận 500 lao động Trung Quốc theo yêu cầu ảnh 1Người phát ngôn Bộ Nhân lực Soes Hindharno. (Nguồn: twitter)

Truyền thông địa phương ngày 7/5 cho biết Bộ Nhân lực Indonesia đã quyết định hoãn tiếp nhận 500 lao động Trung Quốc theo yêu cầu từ chính quyền tỉnh Đông Nam Sulawesi do bị người dân phản đối.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Đông Nam Sulawesi, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp khu vực Đông Nam Sulawesi (DPRD) và nhiều người dân địa phương đã bày tỏ lo ngại về khả năng lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ các lao động nước ngoài.

[Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho người lao động]

Người phát ngôn Bộ Nhân lực Soes Hindharno cho biết bộ này đã quyết định hoãn tiếp nhận số lao động Trung Quốc nói trên trong một nỗ lực nhằm “phá vỡ chuỗi lây nhiễm COVID-19.”

Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nhân lực Ida Fauziyah.

Cuối tháng trước, Chủ tịch Thượng viện Indonesia Bambang Soesatyo từng yêu cầu chính quyền trung ương hoãn tiếp nhận 500 lao động Trung Quốc này với lý do điều này “mâu thuẫn” với chính sách của Chính phủ trong việc hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.