Indonesia kháng cáo lên WTO sau khi bị xử thua vụ kiện nickel

Đầu năm 2020, EU đã đệ đơn kiện Indonesia lên WTO liên quan đến chính sách cấm xuất khẩu quặng nickel của Indonesia và đã thắng kiện.
Indonesia kháng cáo lên WTO sau khi bị xử thua vụ kiện nickel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: NBR)

Ngày 6/1, Bộ Thương mại Indonesia (Kemendag) cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi bị xử thua Liên minh châu Âu (EU) trong vụ kiện nickel.

Vụ trưởng Đàm phán Thương mại Quốc tế thuộc Kemendag cho hay vẫn chưa có diễn biến mới liên quan đến đơn kháng cáo do Indonesia đang phải xếp hàng chờ và không chắc chắn khi nào lá đơn sẽ được giải quyết.

[Indonesia cấm xuất khẩu bauxite để phục vụ sản xuất trong nước]

Phát biểu tại văn phòng của mình ở Trung Jakarta, ông Djatmiko nói rõ: “Điều đó phụ thuộc vào WTO.”

Ông Djatmiko cho rằng sẽ không có trở ngại đáng kể nào trong quá trình kháng cáo bởi mọi quốc gia đều có quyền đưa ra yêu sách và khiếu kiện lên WTO.

Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan cũng cho biết Indonesia đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên WTO. Tuy nhiên, ông cho hay Indonesia sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức sẽ xảy ra trong tương lai.

Trước đó ngày 30/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tuyên bố rằng nước này sẽ kháng cáo phán quyết của WTO trong vụ tranh chấp thương mại với EU liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel của Jakarta.

Phát biểu tại cuộc họp điều phối quốc gia về đầu tư, Tổng thống Jokowi cho hay: “Tôi đã yêu cầu bộ trưởng kháng cáo,” đồng thời khẳng định rằng Indonesia sẽ không dừng chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn nickel và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Trên thực tế, sau lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel vào năm 2020, chính phủ Indonesia sẽ cấm xuất khẩu nguyên liệu bauxite.

Ông Jokowi nhấn mạnh: “Sau đó, các nguyên liệu khác, bao gồm cà phê, sẽ cố gắng không xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô.”

Theo người đứng đầu chính phủ Indonesia, nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu các sản phẩm nickel, chỉ đạt 20.000 tỷ rupiah trước khi có lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực, Indonesia đã thu về 300.000 tỷ rupiah doanh thu xuất khẩu các sản phẩm nickel.

Xuất khẩu các sản phẩm nickel hạ nguồn cũng giúp cải thiện cán cân thương mại của Indonesia vốn luôn thâm hụt.

Trong 29 tháng qua, cán cân thương mại của Indonesia luôn đạt mức thặng dư, trong đó xuất khẩu nickel là nhân tố đóng góp chính.

Indonesia từng là nước xuất khẩu nickel lớn nhất thế giới trước khi ban hành lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel để thu hút các nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển các nhà máy luyện nickel và các cơ sở chế biến hạ nguồn.

Đầu năm 2020, EU đã đệ đơn kiện Indonesia lên WTO liên quan đến chính sách cấm xuất khẩu quặng nickel của nước này.

Mới đây, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) đã ra phán quyết khẳng định Jakarta đã vi phạm quy định của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục