Indonesia cấm xuất khẩu bauxite để phục vụ sản xuất trong nước

Nói về lệnh cấm xuất khẩu bauxite, Tổng thống Joko Widodo khẳng định chính phủ muốn nhân rộng thành công của kế hoạch phát triển chế biến nickel trong nước sau khi cấm xuất khẩu quặng nickel vào 2020.
Indonesia cấm xuất khẩu bauxite để phục vụ sản xuất trong nước ảnh 1Indonesia là một trong những nhà cung cấp bauxite lớn nhất thế giới với Trung Quốc là khách hàng chính. (Nguồn: Bloomberg)

Từ tháng 6/2023, Indonesia sẽ cấm xuất khẩu bauxite - nguồn quặng chính để sản xuất nhôm - nhằm khuyến khích chế biến nguyên liệu trong nước.

Tổng thống nước này, ông Joko Widodo đã thông báo quyết định trên ngày 21/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo khẳng định chính phủ muốn nhân rộng thành công của kế hoạch phát triển chế biến nickel trong nước sau khi cấm xuất khẩu quặng nickel vào năm 2020.

[Indonesia nêu 3 giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế]

Từng là nước xuất khẩu quặng nickel lớn nhất thế giới, Indonesia đã ngừng xuất khẩu vào tháng 1/2020, qua đó giúp thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc, đầu tư xây dựng các nhà máy luyện kim.

Theo số liệu hải quan, Trung Quốc đã nhập khẩu 17,8 triệu tấn bauxite từ Indonesia vào năm 2021 và 17,98 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm nay, chiếm khoảng 15,6% tổng lượng nhập khẩu.

Tháng trước, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ra phán quyết có lợi cho Liên minh châu Âu (EU) trong vụ tranh chấp liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel của Indonesia.

Hiện Jakarta đang kháng cáo.

Tổng thống Widodo khẳng định lệnh cấm xuất khẩu tiếp theo của Indonesia sẽ phải đối mặt với các vụ kiện, song chính phủ sẽ không nản lòng và muốn mở rộng lệnh cấm xuất khẩu sang thiếc, bauxite, vàng, đồng và dầu cọ.

Thời điểm cấm xuất khẩu bauxite phù hợp với Luật Khai thác mỏ hiện hành của Indonesia.

Luật này cũng quy định rằng việc xuất khẩu các khoáng sản chưa qua chế biến khác như đồng cũng sẽ bị dừng lại.

Trước đó, Indonesia đã cấm xuất khẩu than đá và dầu cọ trong một thời gian ngắn, gây ra tình trạng hỗn loạn và nhiều tuần bất ổn tại các thị trường tiêu thụ mặt hàng này.

Báo cáo năm 2022 của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết Indonesia là nhà sản xuất bauxite lớn thứ 6 và có trữ lượng lớn thứ 5 thế giới. Nước này cũng là nhà cung cấp bauxite lớn thứ 3 cho Trung Quốc, sau Guinea và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục