Indonesia khôi phục chức vụ Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang

Vị trí Phó tổng tư lệnh quân đội Indonesia được thiết lập hồi năm 1998 và bị bãi bỏ vào tháng 9/2000 dưới thời cựu Tổng thống Abdurrahman Wahid.
Indonesia khôi phục chức vụ Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ảnh 1Binh sỹ Indonesia tham gia một cuộc diễn tập tại Banda Aceh ngày 11/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa ký sắc lệnh số 66/2019 khôi phục chức vụ Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sau khoảng hai thập niên bãi bỏ chức vụ này.

Theo đó, người giữ chức vụ trên phải là tướng bốn sao, đô đốc hoặc nguyên soái.

Phó Tổng tư lệnh chịu trách nhiệm trước Tổng tư lệnh và là người điều phối sự phát triển của lực lượng quân đội nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa các quân, binh chủng.

Ngoài ra, Phó Tổng tư lệnh còn có trách nhiệm hỗ trợ Tổng tư lệnh trong nhiều vấn đề như thực hiện các chính sách quốc phòng, sắp xếp tổ chức của quân đội và xây dựng chiến lược quân sự.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Thư ký nhà nước Indonesia, ông Pratikno cho biết việc khôi phục vị trí Phó Tổng tư lệnh quân đội không phải là quyết định đột ngột mà đã được đề xuất từ lâu.

[Indonesia thiết lập 4 căn cứ quân sự mới ở khu vực phía Đông]

Cũng theo ông Pratikno, Phó Tổng tư lệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Tổng tư lệnh về vấn đề kỹ thuật của tổ chức, đặc biệt là khi Tổng tư lệnh đi công tác nước ngoài.

Vị trí Phó tổng tư lệnh quân đội Indonesia được thiết lập hồi năm 1998 và bị bãi bỏ vào tháng 9/2000 dưới thời cựu Tổng thống Abdurrahman Wahid.

Người cuối cùng giữ chức vụ này là ông Fachrul Razi hiện đang giữ chức Bộ trưởng Tôn giáo trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joko Widodo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.