Indonesia phát hiện mánh khóe gây quỹ của nhóm khủng bố liên quan IS

Indonesia phát hiện 20.068 thùng quyên góp từ thiện tại 12 khu vực trên cả nước được sử dụng để huy động quỹ tài trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI).
Indonesia phát hiện mánh khóe gây quỹ của nhóm khủng bố liên quan IS ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia. (Nguồn: cnnindonesia)

Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã phát hiện 20.068 thùng quyên góp từ thiện tại 12 khu vực trên cả nước được sử dụng để huy động quỹ tài trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 18/12, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thiếu tướng Argo Yuwono, cho biết các thùng quyên góp này thuộc quỹ từ thiện Abdurrachman Bin Auf (ABA).

Phần lớn các thùng này bị phát hiện ở các tỉnh Lampung, Bắc Sumatra, Đông Java, Trung Java, Maluku, thành phố Yogyakarta cũng như tại thủ đô Jakarta.

Theo ông Argo, JI đã sử dụng mánh khóe này do nguồn quỹ hoạt động bị hạn chế và đang cố gắng lôi kéo người dân tham gia.

Thiếu tướng Argo cho biết thêm những thùng từ thiện này cũng được ngụy trang theo nhiều cách để lẫn với các thùng từ thiện thông thường. Đơn vị Đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát Quốc gia (Densus 88) đang điều tra để xác minh liệu các nhóm khủng bố khác có tiến hành gây quỹ theo cách tương tự hay không.

[IS “nhòm ngó” Indonesia trong bối cảnh đại dịch COVID-19]

Trước đó, ngày 30/11, Thiếu tướng Awi Setyono thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết các thùng quyên góp từ thiện là một trong những nguồn tài trợ cho JI cùng với một công ty thuộc sở hữu của các thành viên nhóm khủng bố này.

Theo ông, cảnh sát phát hiện rằng những thùng quyên góp này đã bị sử dụng sai mục đích và được đặt trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước.

Nguồn quỹ huy động đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc đưa các thành viên JI sang Syria tham gia các khóa huấn luyện quân sự và chiến thuật khủng bố, cũng như mua sắm vũ khí và chất nổ để sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.