Indonesia phong tỏa tài sản của tổ chức tình nghi gây quỹ cho Al-Qaeda

Cơ quan chức năng Indonesia đã theo dõi hoạt động của ACT từ năm 2018 khi 19 nhân viên người Indonesia làm việc cho ACT bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố.
Indonesia phong tỏa tài sản của tổ chức tình nghi gây quỹ cho Al-Qaeda ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: The Wall Street Journal)

Theo Asia news, ngày 7/7, Chính phủ Indonesia đã quyết định phong tỏa quỹ của Aksi Cepat Tanggap (ACT), một tổ chức phi phi chính phủ (NGO), đang hoạt động tại Indonesia, để điều tra những cáo buộc tổ chức này gây quỹ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Theo Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Muhadjir Effendi, dựa trên những tài liệu thu thập được cũng như quá trình theo dõi, quyết định phong tỏa quỹ của ACT là điều đúng đắn. Đây là một biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân, tổ chức có ý định lợi dụng hoạt động từ thiện để tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Theo thông tin từ Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch tài chính Indonesia (PPATK), tất cả các giao dịch của ACT trên 60 tài khoảng ngân hàng của NGO đã bị đình chỉ.

[Liên minh châu Âu bổ sung danh sách trừng phạt liên quan khủng bố]

Ông Muhadjir cũng cho biết từ những phân tích dữ liệu và điều tra trong quá trình phối hợp với cơ quan an ninh, có nhiều dấu hiệu cho thấy ACT có hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng Indonesia đã theo dõi hoạt động của ACT từ năm 2018 khi 19 nhân viên người Indonesia làm việc cho ACT bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc có quan hệ với các nhóm khủng bố. Những đối tượng này bị điều tra khi chuyển hơn 500.000 USD cho các cá nhân, tổ chức liên quan tới các nhóm khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục