Indonesia: Thu giữ hơn 1.500 hòm từ thiện bị nghi tài trợ khủng bố

Trước đó, ngày 4/4, Densus 88 cũng tiến hành khám xét văn phòng của Syam Organizer tại thành phố Yogyakarta và cũng phát hiện hoạt động tài trợ khủng bố thông qua các hòm quyên góp từ thiện.
Indonesia: Thu giữ hơn 1.500 hòm từ thiện bị nghi tài trợ khủng bố ảnh 1Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Indonesia. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/8, người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thanh tra cao cấp Ahmad Ramadhan, cho hay Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã tiến hành khám xét trụ sở Ban thư ký của tổ chức Syam Organizer và thu giữ 1.540 hòm quyên góp từ thiện bị tình nghi được sử dụng để quyên góp tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta,  Densus 88 đã tiến hành vụ khám xét vào ngày 15/8 tại huyện Bandung, tỉnh Tây Java. Tuy nhiên, ông Ramadhan không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động này. 

Trước đó, ngày  4/4, Densus 88 cũng tiến hành khám xét văn phòng của Syam Organizer tại thành phố Yogyakarta và cũng phát hiện hoạt động tài trợ khủng bố thông qua các hòm quyên góp từ thiện.

[Indonesia bắt giữ thêm 4 nghi can khủng bố tại 4 tỉnh]

Theo thông tin được đăng tải lên trang web syamorganizer.og, tổ chức này được thành lập vào năm 2013 và hiện sở hữu 29 chi nhánh tại các khu vực khác nhau của Indonesia.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết đã phát hiện và thu giữ 20.068 hòm quyên góp từ thiện tại 12 khu vực trên cả nước được sử dụng để huy động quỹ tài trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố Jaamah Islamiyah (JI)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục