Indonesia bắt giữ thêm 4 nghi can khủng bố tại 4 tỉnh

Với việc bắt giữ thêm 4 đối tượng nói trên trong ngày 15/8, Densus 88 đã bắt giữ tổng cộng 41 nghi can khủng bố tại 10 tỉnh và thành phố kể từ ngày 12/8 vừa qua.
Indonesia bắt giữ thêm 4 nghi can khủng bố tại 4 tỉnh ảnh 1Cảnh sát Indonesia phong tỏa hiện trường vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ ở thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, ngày 28/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của hãng Antara cho biết Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia ngày 15/8 đã bắt giữ thêm 4 nghi can khủng bố tại 4 tỉnh Banten và Tây Java.

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thanh tra cao cấp Ahmad Ramadhan cho hay một nghi can khủng bố đã bị bắt giữ tại Banten và 3 đối tượng khác bị bắt giữ tại tỉnh Tây Java.

[Chủ nghĩa khủng bố tại Indonesia thời đại dịch COVID-19]

Theo ông Ramadhan, với việc bắt giữ thêm 4 đối tượng nói trên trong ngày 15/8, Densus 88 đã bắt giữ tổng cộng 41 nghi can khủng bố tại 10 tỉnh và thành phố kể từ ngày 12/8 vừa qua.

Trước đó, Densus 88 hôm 14/8 đã bắt giữ 37 nghi can khủng bố. Theo ông Ramadhan, 35 trong tổng số 37 nghi can này là thành viên của nhóm khủng bố khét tiếng Jamaah Islamiah (JI) vốn bị cáo buộc là chủ mưu một số vụ đám bom lớn tại Indonesia, trong đó có vụ đánh bom trên đảo Bali khiến 202 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương năm 2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục