Indonesia và Hà Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và người đồng cấp của Hà Lan đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro trong chuyến thăm Hà Lan đã cùng người đồng cấp nước chủ nhà Jeanine Hennis Plasschaert ký Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí về chuyến thăm nói trên của Bộ Quốc phòng Indonesia, các nhà lãnh đạo quân sự hai nước đã trao đổi về các vấn đề quốc phòng khu vực và quốc tế cùng quan tâm và kế hoạch bố sung tàu khu trục của Hải quân Indonesia, đồng thời nhất trí cho rằng MoU về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Indonesia và Hà Lan là một bước quan trọng hướng tới thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai bên cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác một cách sâu rộng và toàn diện, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cùng có lợi.

Thông báo cho biết, MoU bao gồm hợp tác thông qua đối thoại chiến lược về các vấn đề quốc phòng khu vực và quốc tế, trao đổi chuyến thăm quan chức quốc phòng các cấp, hợp tác về sản xuất, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin, tổ chức hội thảo chuyên đề, cũng như trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, hai nước còn hợp tác để đảm bảo chia sẻ lẫn nhau về những kinh nghiệm liên quan đến luật và lịch sử quân sự, giảm nhẹ thảm họa thiên tai, kỹ thuật và công nghệ, thông tin tình báo quân sự, an ninh hàng hải và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo, tập trận chung hải quân, hậu cần, và các hoạt động gìn giữ hoà bình.

Theo thỏa thuận, Hà Lan sẽ tiếp tục cấp học bổng toàn phần cho các học viên sĩ quan hải quân Indonesia theo học tại Học viện Quốc phòng Hà Lan, cấp học bổng sau đại học tại Đại học Leiden cho các nhân viên quốc phòng Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.