Indonesia và Malaysia khẳng định lập trường chung về Biển Đông

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kêu gọi các bên liên quan trong vấn đề Biển Đông tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Indonesia và Malaysia khẳng định lập trường chung về Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: theborneopost)

Ngày 10/11, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết Malaysia và Indonesia nhất trí rằng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết thông qua tiến trình ngoại giao và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kêu gọi các bên liên quan trong vấn đề Biển Đông tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đang có chuyến thăm chính thức Indonesia kéo dài 3 ngày.

[Campuchia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông]

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được chỉ định làm Thủ tướng Malaysia vào tháng 8 vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng tiền nhiệm ở Malaysia, ông Muhyiddin Yassin trong chuyến thăm chính thức Indonesia hồi đầu tháng 2/2021 cũng thảo luận vấn đề Biển Đông với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo.

Trong cuộc hội đàm ngày 5/2 tại Jakarta, Tổng thống Joko Widodo cho rằng tình hình Biển Đông sẽ ổn định nếu tất cả các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.