Campuchia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Australia ngày 1/10, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết Biển Đông cần là "vùng biển hòa bình và an ninh," được đảm bảo tự do đi lại trên biển và trên không.
Campuchia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông ảnh 1Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong (phải) trao đổi với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Phnom Penh (Campuchia), ngày 13/9/2021. (Nguồn: xinhuanet.com)

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong mới đây kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời hy vọng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm ngăn chặn gia tăng tranh chấp.

Theo tờ Phnom Penh Post, phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang ngày 1/10, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết Biển Đông cần là "vùng biển hòa bình và an ninh," được đảm bảo tự do đi lại trên biển và trên không.

[Kim ngạch thương mại Campuchia-Trung Quốc đạt hơn 8,1 tỷ USD]

Ông hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được COC trong tương lai gần. Theo Phó Thủ tướng Campuchia, hiện đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc đã "gần đi tới hồi kết."

Bên cạnh đó, ông Hor Namhong nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia sẽ ưu tiên tăng cường tình đoàn kết của ASEAN, cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh tại khu vực.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 2022, khối cũng sẽ kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Theo Phó Thủ tướng Campuchia, 20 năm qua các bên liên quan vẫn đang thúc đẩy việc tôn trọng đầy đủ DOC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.