Indonesia xác định 6 nhóm khủng bố hoạt động mạnh tại Papua

Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời Cảnh sát trưởng tỉnh Papua Mathius Fakhiri cho biết các nhóm khủng bố trên đang hoạt động mạnh tại các vùng Ilaga và Beoga thuộc huyện Puncak.
Indonesia xác định 6 nhóm khủng bố hoạt động mạnh tại Papua ảnh 1Cảnh sát bắt giữ những kẻ tình nghi khủng bố ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cảnh sát Indonesia đã xác định được 6 nhóm khủng bố hoạt động mạnh tại các vùng núi của tỉnh Papua, trong bối cảnh quân đội và cảnh sát nước này đang triển khai chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố.

Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời Cảnh sát trưởng tỉnh Papua Mathius Fakhiri cho biết các nhóm khủng bố trên đang hoạt động mạnh tại các vùng Ilaga và Beoga thuộc huyện Puncak; vùng Sugapa thuộc huyện Intan Jaya; và huyện Nduga.

Các phần tử cầm đầu các nhóm này có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát như Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker và Egianus Kogoya.

Theo ông Fakhiri, quân đội và cảnh sát hiện đang tìm cách khôi phục luật pháp và trật tự tại vùng Beoga, sau khi 2 giáo viên bị các nhóm phiến quân sát hại vào ngày 8 và 9/4 vừa qua.

Bên cạnh đó, một lực lượng hỗn hợp của quân đội và cảnh sát cũng được điều động tới huyện Ilaga nhằm ngăn chặn các vụ gây rối an ninh của các nhóm vũ trang tại huyện Puncak.

[Indonesia liệt 417 cá nhân và 99 tổ chức vào danh sách khủng bố]

Ông Fakhiri khẳng định việc tăng cường lực lượng đến các vùng núi của tỉnh Papua sẽ giúp cảnh sát sớm bắt giữ những kẻ chủ mưu các vụ tấn công cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường vô tội.

Những năm gần đây, các nhóm phiến quân ở Papua thường xuyên tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại các huyện Intan Jaya, Nduga và Puncak.

Mục tiêu của những vụ tấn công này gồm công nhân xây dựng, tài xế xe ôm, giáo viên, học sinh, người bán hàng rong và cả máy bay dân dụng.

Ngày 29/4 vừa qua, Chính phủ Indonesia đã chính thức liệt các nhóm phiến quân vũ trang tại tỉnh Papua vào danh sách các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.