Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sau nhiều ngày nghị án, sáng 25/10/2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sau nhiều ngày nghị án, sáng 25/10/2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang./.
Đồng tình với việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí nhưng các đại biểu Quốc hội băn khoăn về cách thức triển khai và việc học, thi khi có một bộ sách giáo khoa thống nhất.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết trong thời gian tới dự kiến sẽ có thêm nhiều chính sách ưu đãi với nhà giáo, sinh viên sư phạm được triển khai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình. Từ năm 2031, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp bằng mức theo quy định tại Nghị quyết 71.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc trao quyền tuyển dụng và điều động giáo viên cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ khắc phục được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.
Dù được xây dựng dưới thời Pháp, song từ bục giảng của ngôi trường, các thế hệ thầy cô đã khơi dậy tinh thần học tập, hun đúc lòng yêu nước và truyền cảm hứng để nhiều học sinh dấn thân phụng sự Tổ quốc.
Khẳng định nhà giáo được Đảng, Nhà nước quan tâm, đãi ngộ, xã hội vinh tôn vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo cần xứng đáng với sự đãi ngộ, tôn vinh đó.
Sáng 17/11/2025, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Cửa Nam, Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập (1920-2025) và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước lưu ý đổi mới, nâng chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi quyết tâm “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.
Sáng 17/11/2025, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII.
Tính đến 6 giờ, ngày 17/11, mực nước các sông đang dâng cao. Sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69m trên báo động 2 là 0,69m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55m trên báo động 3.
Tọa lạc tại số 27-29 phố Hàm Long, thuộc phường Cửa Nam, trung tâm của Thủ đô, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên là một trong số ít các trường có tuổi đời lên đến hơn 100 năm của Hà Nội.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức, niềm cảm hứng sáng tạo, xây dựng nhân cách, tạo lập niềm tin và khát vọng trong mỗi học trò.
Nhà giáo, Thạc sỹ Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã chia sẻ về những giá trị cốt lõi và truyền thống mà trường luôn gìn giữ và tự hào trong suốt 105 năm.
Đây là hoạt động nhằm tri ân các thầy cô giáo dạy tiếng Việt tại Nga, lan tỏa tinh thần truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Tôn sư trọng đạo” đối với con em trong cộng đồng người Việt tại Nga.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hàm Rồng (1975-2025) và dự Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn.
Các công trình có tổng mức đầu tư từ 59-207 tỷ đồng; quy mô khoảng 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.000 học sinh, gồm hệ thống nhà ở nội trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên...
Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, dự án được xem là bước đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục vùng biên khu vực Tây Nguyên.
Số sách này sẽ được phân phối đến các học sinh có sách bị hư hỏng, gia đình thuộc diện khó khăn và các trường chịu thiệt hại nặng do cơn bão số 11.
Cuộc sống xa nhà của những giáo viên “cắm bản” vốn đã thiếu thốn trăm bề, nay lại phải đối mặt thêm hiểm nguy do thiên tai nên càng chồng chất gian khó.
Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các thầy cô giáo vùng cao kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.
Theo Tiến sỹ Phan Xuân Dũng, những sáng kiến được tôn vinh là cơ sở thực tiễn quan trọng để hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa, hệ thống hóa và tối ưu hóa.
Chiều 15/11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng gặp mặt 60 nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025.
Trường Đại học Ngoại thương vừa vinh dự nhận bằng khen/thư ghi nhận của 15 đại sứ quán và 3 tổ chức cùng nhiều các cơ sở giáo dục đại học quốc tế.
Thủ tướng trân trọng biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), chiều 15/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.
Sáng 15/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của trường (15/11/1945-15/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Những thủ khoa tiêu biểu này không chỉ khẳng định thành tích học tập xuất sắc mà còn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến của sinh viên Thủ đô.
Chùm bài “Nghị quyết 71 – Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu” của nhóm tác giả Phạm Thị Mai, Võ Hoàng Long, Báo Điện tử VietnamPlus đoạt giải A Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.
Chương trình thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các vùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, kiểm định chất lượng, tạo đột phá về hạ tầng, thiết bị, thư viện số, nhà công vụ giáo viên.