Iran-Syria nhất trí thúc đẩy hợp tác và phát triển các quan hệ kinh tế

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Iran và Syria đã chứng kiến việc ký kết 15 văn kiện hợp tác, mà theo tuyên bố chung, có thể cho phép hai nước “mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế.”
Iran-Syria nhất trí thúc đẩy hợp tác và phát triển các quan hệ kinh tế ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra tuyên bố chung, ngày 5/5/2023. (Nguồn: CGTN)

Ngày 5/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kết thúc chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Syria.

Theo tuyên bố chung được đưa ra cùng ngày, hai nước đã đạt nhất trí về thúc đẩy hợp tác và phát triển các mối quan hệ kinh tế.

Tuyên bố chung cho biết trong cuộc hội đàm vào tối muộn ngày 4/5, Tổng thống Raisi và người đồng cấp nước chủ nhà Bashar al-Assad đã thảo luận về các cách thức tăng cường quan hệ song phương và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiện có trong quá trình tái thiết Syria.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng thực thi mọi biện pháp để phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước, đồng thời chứng kiến việc ký kết 15 văn kiện hợp tác, mà theo tuyên bố chung, có thể cho phép hai nước “mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế.”

[Iran nỗ lực đưa các công ty xuất khẩu hiện diện tại Syria]

Nhân dịp này, Tổng thống Raisi đã mời Tổng thống Assad tới thăm chính thức Iran.

ÔngRaisi là Tổng thống Iran đầu tiên tới thăm Syria kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia này 12 năm trước. Nhà lãnh đạo Iran mô tả chuyến thăm là bước ngoặt trong quan hệ song phương giữa hai nước và diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước trong khu vực nối lại quan hệ với Syria vốn đang tìm cách tái thiết sau nhiều năm xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục