Trong một tuyên bố, Bộ Dầu mỏ Iraq nêu rõ bộ này đình chỉ tư cách củaChevron và cấm công ty này tham gia vào bất cứ hợp đồng hay thỏa thuận nào vớiBộ Dầu mỏ cũng như các công ty của Iraq trừ khi Chevron rút lại các hợp đồng đãký. Chính quyền trung ương nhấn mạnh toàn bộ các hợp đồng thăm dò và khai thácdầu khí cần phải thông qua Baghdad nếu không sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Quyết định này được đưa ra sau khi Chevron ngày 19/7 thông báo đã mua 80%cổ phần tại các lô dầu khí Rovi và Sarta từ công ty Reliance của Ấn Độ tại khutự trị của người Kurd để thăm dò.
Trước đó, tập đoàn ExxonMobil của Mỹ cũngthông báo đạt được thỏa thuận thăm dò dầu mỏ với chính quyền người Kurd và BộDầu mỏ Iraq cũng đã có những phản ứng tương tự. Thủ tướng Iraq Nuri al-Malikicam kết sẽ có những "bước đi cần thiết" nếu ExxonMobil thực hiện hợp đồng vớingười Kurd.
Tranh cãi về các hợp đồng dầu khí là một trong những vấn đề nổi cộm giữaIraq và chính quyền người Kurd ở Arbil./.