Israel cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp thông tin khi mua sắm trên mạng

Chỉ trong tháng 10 vừa qua, Vụ An ninh mạng Quốc gia và Hiệp hội Internet Israel đã phát hiện và ngăn chặn khoảng 800 trang web mua sắm giả mạo các tổ chức và công ty nổi tiếng.
Israel cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp thông tin khi mua sắm trên mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Vụ An ninh mạng Quốc gia (NCSA) thuộc Văn phòng chính phủ Israel ngày 17/11 đã cảnh báo gia tăng nguy cơ người tiêu dùng bị tấn công đánh cắp tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân trong mùa mua sắm cuối năm.

Trong tháng 10/2022, NCSA và Hiệp hội Internet Israel đã phát hiện và ngăn chặn khoảng 800 trang web mua sắm giả mạo các tổ chức và công ty nổi tiếng.

Đồng thời, đường dây nóng tiếp nhận thông tin tội phạm mạng đã nhận được 140 báo cáo về các trang web giả mạo nhằm lừa gạt người tiêu dùng, trong đó có tới 80 trang web giả mạo Bưu điện Israel.

[Tin tặc đánh cắp dữ liệu của hàng triệu giáo viên và sinh viên Israel]

Trưởng phòng quản lý sự cố mạng thuộc NCSA, ông Erez Tadhar, cảnh báo: “Đây là khoảng thời gian trong năm phát sinh nhiều hoạt động mua sắm. Đã có sự gia tăng đáng kể số lượng các trang web mua sắm giả mạo, các âm mưu đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân và phá hoại các trang web mua sắm.”

Cùng với cảnh báo, NCSA khuyến cáo người tiêu dùng trên mạng thực hiện các biện pháp cảnh giác như kiểm tra kỹ các trang web, như địa chỉ liên lạc, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tên miền bảo mật; cảnh giác với các tin nhắn, nhất là về việc giao nhận hàng; áp dụng các phần mềm bảo mật trên thiết bị máy tính, điện thoại di động; nâng cao cảnh giác khi sử dụng thẻ tín dụng…

Trong Báo cáo Nguy cơ Quốc gia năm 2021, các cơ quan chức năng của Israel đánh giá hoạt động trên mạng đã trở thành nguồn thu nhập lớn nhất đối với giới tội phạm tại nước này, vượt qua lợi nhuận từ hóa đơn giả, buôn bán ma túy và hoạt động bảo kê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục