Israel cho phép ngư dân đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza

Điều phối viên các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ - Thiếu tướng Kamil Abu-Rukun, cho biết quyết định mở rộng trở lại khu vực đánh cá 15 hải lý có hiệu lực từ sáng 24/12.
Israel cho phép ngư dân đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza ảnh 1Thuyền đánh bắt cá tại Gaza. (Nguồn: timesofisrael.com)

Tối 23/12, giới chức Israel tuyên bố sẽ cho phép ngư dân đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza trong phạm vi 15 hải lý như ban đầu.

Trước đó, khu vực này bị hạn chế xuống còn 10 hải lý sau một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và súng cối hồi tuần trước.

Trong một tuyên bố, điều phối viên các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ - Thiếu tướng Kamil Abu-Rukun cho biết quyết định mở rộng trở lại khu vực đánh cá 15 hải lý có hiệu lực từ sáng 24/12.

[Israel cắt điện cung cấp cho người Palestine tại Bờ Tây]

Ngày 19/12, Chính phủ Israel đã thu hẹp phạm vi tối đa khu vực đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza từ 15 hải lý xuống còn 10 hải lý, sau các vụ tấn công từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Mặc dù các vụ tấn công đã tạm dừng trong những ngày gần đây, tuy nhiên căng thẳng dọc biên giới giữa Gaza và Israel vẫn tiếp diễn.

Sáng 23/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn hạ một người đàn ông Palestine vượt qua hàng rào biên giới tấn công binh sỹ IDF bằng dao.

Thiếu tướng Abu-Rukun nêu rõ việc mở rộng khu vực đánh cá tại Dải Gaza sẽ chỉ được duy trì nếu ngư dân hoạt động trong phạm vi cho phép.

Israel thường xuyên siết chặt khu vực đánh cá ngoài khơi Dải Gaza nhằm gây sức ép đối với lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ có khoảng 2 triệu người sinh sống này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục