Israel không kích thành phố Deir al-Balah ở Gaza, 10 người Palestine thiệt mạng

Trong một vụ không kích, máy bay của Israel đã bắn rocket vào một chiếc xe khiến phương tiện bốc cháy, làm 7 người thiệt mạng, trong đó có tới 6 người là thành viên trong cùng một gia đình.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 13/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 13/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza ngày 13/4 cho biết ít nhất 10 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thành phố Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza.

Người phát ngôn của lực lượng trên, ông Mahmoud Basal, nói rõ 7 người thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào một phương tiện dân sự, trong đó có tới 6 người là thành viên trong cùng một gia đình.

Cuộc không kích cũng khiến một số người khác bị thương, phải đưa đến bệnh viện Al-Aqsa điều trị.

Các nhân chứng cho biết máy bay của Israel đã bắn rocket vào chiếc xe khiến phương tiện bốc cháy và gây nhiều thương vong.

Trong vụ việc khác, một tòa nhà ở thành phố Deir al-Balah cũng bị không kích khiến 3 người Palestine thiệt mạng.

Hiện, quân đội Israel chưa phản hồi về những thông tin trên, nhưng theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee, các lực lượng của nước này, phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet, đã nhắm mục tiêu vào địa điểm ở Deir al-Balah được cho là có liên quan đến phong trào Hồi giáo Hamas.

Theo thống kê của cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này hôm 18/3 vừa qua, đã có 1.574 người Palestine thiệt mạng và 4.115 người bị thương.

Nếu tính từ khi nổ ra xung đột Hamas-Israel ngày 7/10/2023, con số thiệt mạng là 50.944 người và bị thương là 116.156 người. Bên phía Israel ghi nhận khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh kêu gọi Liên hợp quốc sử dụng toàn bộ ảnh hưởng của mình để ngăn chặn các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza cũng như Bờ Tây.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Thứ trưởng Khatibzadeh đưa ra kêu gọi trên trong cuộc họp với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình, bà Rosemary Anne DiCarlo.

Cuộc họp diễn ra bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya lần thứ 4 ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 11-13/4.

Phát biểu tại cuộc họp, bà DiCarlo cho biết Liên hợp quốc đã thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn các hành động của Israel. Bà cam kết sẽ tăng cường các nỗ lực trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.