Israel phủ nhận có liên quan đến vụ khủng bố tại lễ duyệt binh Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ phía Iran về sự liên quan của Tel Aviv trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz hồi tháng trước.
Israel phủ nhận có liên quan đến vụ khủng bố tại lễ duyệt binh Iran ảnh 1Hiện trường vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ diễu binh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Ahvaz, Iran ngày 22/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ phía Iran về sự liên quan của Tel Aviv trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz hồi tháng trước.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc Iran cáo buộc Israel có liên quan tới vụ khủng bố tại Ahvaz là điều nực cười.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn 6 quả tên lửa đạn đạo vào khu vực phía Tây Syria, với mục tiêu là các phần tử khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công tại Ahvaz hôm 22/9.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một số quả tên lửa được bắn đi có ghi dòng chữ “Cái chết cho Israel,” “Cái chết cho Mỹ” hay “Cái chết cho Saudi Arabia.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục