Ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy dược phẩm ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ đánh giá vụ nổ tại Công ty TNHH Ven Petrochem Pharma trong Cụm công nghiệp Gujarat (GIDC) rất đáng lo ngại do xảy ra ở nhà máy nằm liền kề các công ty hóa chất.
Ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy dược phẩm ở Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ nổ tại nhà máy dược phẩm ở Ấn Độ. (Nguồn: indiatimes)

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau vụ nổ xảy ra tại nhà máy dược ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. 

Vụ nổ xảy ra đêm 27/2 tại Công ty TNHH Ven Petrochem Pharma trong Cụm công nghiệp Gujarat (GIDC) ở thị trấn Sarigam, huyện Valsad, cách thành phố Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, 398km về phía Nam.

Vụ nổ làm bùng lên đám cháy trong nhà máy, phá hủy một phần tòa nhà. Cảnh sát cho biết những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới một bệnh viện gần đó. 

[Nhiều vụ nổ xảy ra tại Indonesia và Ấn Độ, gần 70 người thương vong]

Giới chức đánh giá vụ nổ rất đáng lo ngại do xảy ra ở nhà máy nằm liền kề các công ty hóa chất.

Giới chức khẩn trương chỉ đạo lực lượng cứu hỏa tiếp cận, khống chế đám cháy, đồng thời ngăn chặn ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Hiện vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát đã tiếp nhận và mở cuộc điều tra về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục