Italy ký thỏa thuận cung cấp khoản tài trợ 11 triệu USD cho Ukraine

Italy đã ký một thỏa thuận cung cấp các khoản tài trợ trị giá lên tới 11 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động của ngân hàng này tại Ukraine, đặc biệt là để hỗ trợ công ty truyền tải điện Ukrenergo.
Italy ký thỏa thuận cung cấp khoản tài trợ 11 triệu USD cho Ukraine ảnh 1Công nhân sửa chữa đường dây điện tại Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) và Chính phủ Italy đang hợp tác để hỗ trợ Ukraine.

Ngày 2/5, Italy, một thành viên sáng lập và là đối tác chiến lược của EBRD, đã ký một thỏa thuận cung cấp các khoản tài trợ trị giá lên tới 10 triệu euro (11 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động của ngân hàng này tại Ukraine, đặc biệt là để hỗ trợ công ty truyền tải điện Ukrenergo.

EBRD đã tập trung vào việc cung cấp vốn lưu động và tài trợ cho hai công ty năng lượng quốc doanh hàng đầu của Ukraine là Ukrenergo và Naftogaz nhằm đảm bảo tiếp tục cung cấp các dịch vụ năng lượng quan trọng cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Khoản tài trợ trên của Italy sẽ giúp cung cấp thanh khoản cho Ukrenergo và dùng cho các hoạt động sửa chữa khẩn cấp.

Sự hỗ trợ của EBRD dành cho Ukraine nhằm vào 5 lĩnh vực chính gồm tài chính thương mại, an ninh năng lượng, cơ sở hạ tầng quan trọng và cung cấp thanh khoản cho các thành phố, an ninh lương thực và khu vực tư nhân.

Ông Matteo Patrone, Giám đốc điều hành EBRD khu vực Đông Âu và Kavkaz, nói EBRD được khuyến khích bởi sự hợp tác và đóng góp mạnh mẽ của Italy, điều này cho phép ngân hàng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế Ukraine trong thời chiến và hơn thế nữa.

Italy đang cùng một số nhà tài trợ đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Ukraine thông qua EBRD.

Cho đến nay, khoảng 1,4 tỷ euro đã được cung cấp cho các hoạt động nhằm duy trì sự phát triển của nền kinh tế Ukraine và đảm bảo an ninh năng lượng, vận chuyển đầy đủ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

EBRD đang hỗ trợ Ukraine và nền kinh tế của nước này vào thời điểm mà đất nước này cần nhất. Ngân hàng đã cam kết cung cấp khoản tài trợ trị giá 3 tỷ euro trong năm 2022 và 2023 với sự hợp tác của các nhà tài trợ quốc tế để giúp duy trì hoạt động của nền kinh tế Ukraine.

[Kinh tế Eurozone đình trệ trong quý 1 do ảnh hưởng bởi lạm phát cao]

Năm 2022, EBRD đã triển khai 1,7 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Ngân hàng này cũng huy động 200 triệu euro trực tiếp từ các tổ chức tài chính đối tác.

EBRD đã hoạt động tại Ukraine trong hơn ba thập kỷ và là nhà đầu tư tổ chức lớn nhất tại quốc gia này.

Trước đó, ngày 1/5, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt chiến lược mới về phát triển năng lượng đến năm 2050.

Theo bộ trên, chiến lược mới phản ánh các mục tiêu của Thỏa thuận xanh châu Âu và dự kiến Ukraine sẽ đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2050.

Dựa trên các nguyên tắc của cách tiếp cận toàn diện đối với chính sách năng lượng, chiến lược này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Ukraine.

Bộ Năng lượng Ukraine cũng nêu rõ chiến lược nói trên có tính đến hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine, kết quả của việc Ukraine gia nhập mạng lưới vận hành hệ thống truyền tải điện của châu Âu và sự hiện diện của các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng.

Tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko cho biết, nước này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện lên 50% để tăng cường an ninh năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục