Italy: Người nước ngoài hạnh phúc hơn người bản địa về cuộc sống

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) ngày 28/10, người nước ngoài sống ở Italy cảm thấy hạnh phúc hơn về cuộc sống so với người bản địa.
Italy: Người nước ngoài hạnh phúc hơn người bản địa về cuộc sống ảnh 1

Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn báo cáo của Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) công bố ngày 28/10 cho biết người nước ngoài sống ở Italy cảm thấy hạnh phúc hơn về cuộc sống so với người bản địa.

Trong số những người nước ngoài được thăm dò, khoảng 60,8% cho từ 8 điểm trở lên trong thang điểm 10 về mức hài lòng với cuộc sống ở Italy, trong khi đó tỷ lệ này ở người dân Italy chỉ có 37,2%.

Theo Istat, phụ nữ và thanh niên người nước ngoài là những người cảm thấy hài lòng nhất về cuộc sống ở Italy. Đa số người nước ngoài, khoảng 58% bày tỏ hài lòng với công việc ở Italy, đặc biệt là người Philippines và Moldova, trong khi đó, người Ukraine và Trung Quốc lại tỏ ra ít hài lòng nhất.

Báo cáo trên của Istat không đưa ra nguyên nhân vì sao người nước ngoài lại hài lòng với cuộc sống ở Italy hơn người dân sở tại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố hồi tháng 7, người nước ngoài ở Italy có khả năng có nhiều việc làm hơn người sở tại. Điều này trái ngược với tình hình ở các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), nơi mà tỷ lệ thất nghiệp của người nhập cư cao hơn tỷ lệ thất nghiệp bình quân.

Cũng theo báo cáo của Eurostat, trong số người ở độ tuổi lao động ở Italy, có đến 61,9% người nước ngoài có việc làm, còn tỷ lệ này ở người sở tại là 59,5%.

Ngoài ra, người nước ngoài ở Italy đang ngày càng chiếm lĩnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của quốc gia này như ẩm thực và may mặc. Bên cạnh đó, do biết nắm bắt cơ hội mua lại các công ty của Italy bị phá sản với giá hời nên số lượng các doanh nghiệp nhỏ do người nhập cư làm chủ đã tăng 44% chỉ từ tháng 4-6 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.